Thuê nhầm… kẻ cướp

13/11/2008 13:02 GMT+7

(TNO) Hôm 11.11, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.7 (TP.HCM) bắt khẩn cấp: Nguyễn Hoàng Tiến (23 tuổi, quê Cà Mau); Lâm Văn Tuấn (25 tuổi, quê Tiền Giang); Phạm Hồng Huy (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Thiện (25 tuổi) và Nguyễn Anh Vũ (25 tuổi) đều ngụ Q.4, do liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra trước đó.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Thị Duyên (45 tuổi, quê Tây Ninh) là người giúp việc cho chị Nguyễn Thị Út (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú ở Q.7). Ngày 13.10, thấy chị Út mang 66 triệu đồng bỏ trong cốp xe Attila, chuẩn bị để sáng mai về Đồng Nai thăm gia đình, Duyên liền điện thoại báo cho Hà Thanh Phong (39 tuổi, ngụ Q.5) báo Tiến, Thiện, Vũ, Tuấn, Huy đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Khắc Nhu (Q.1) để bàn kế hoạch cướp.

Theo kế hoạch đã định, ngày 14.10, bọn chúng chặn xe của chị Út trên đường số 10, khu phố 3, P. Tân Kiểng, Q.7, cướp cả xe cùng số tiền trên.

Sau gần 1 tháng điều tra, ngày 9.11, Công an Q.7 bắt giữ được Phong, Duyên và đến ngày 11.11 bắt được những người còn lại…

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.