Nhiều nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam

13/10/2009 23:08 GMT+7

Gặp gỡ nhạc mới 2009 diễn ra từ ngày 15 - 20.10 tại Hà Nội và TP.HCM là một trong những sự kiện đầu tiên chào mừng Năm ngoại giao văn hóa 2009.

Đây là diễn đàn và sàn diễn cho gần 20 nhà soạn nhạc và nhạc sĩ cổ điển, truyền thống, đương đại và điện tử tới từ Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Anh, Canada và Việt Nam.

20 giờ ngày 17 và 18.10, chương trình múa đương đại mang tên Huhmmm... lần đầu tiên được diễn tại Gò Đống Đa - Hà Nội. Nhóm múa đương đại +84 (Việt Nam) và nghệ sĩ Anh Kwesi Johnson cùng diễn viên Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sẽ biểu diễn trong chương trình này.

Ngày 3.11, từ 14 giờ 30 đến 21 giờ, tại Quảng trường vườn hoa Lý Thái Tổ - Hà Nội sẽ diễn ra Liên hoan Nghệ thuật đường phố hưởng ứng Năm ngoại giao văn hóa 2009 và chào mừng chuyến thăm của lãnh đạo Chính phủ Đan Mạch tới Việt Nam. Các màn biểu diễn đa dạng của nghệ sĩ Việt Nam và Đan Mạch được bố trí lần lượt trong bốn góc trên sân khấu lớn.

Từ ngày 21.11 - 6.12, tại TP.HCM, Bình Định, Huế, Đà Nẵng và Hà Nội, đoàn nghệ thuật Vương quốc Anh sẽ diễn vở Quà tặng Giáng sinh - A Christmas Carol của đại văn hào Charles Dickens hưởng ứng lễ phát động Năm ngoại giao văn hóa 2009 và chào mừng sự kiện Liên hoan nhạc mới Hà Nội 2010.

Đinh Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.