Thai phụ cẩn thận với chế độ ăn nhiều chất béo

17/10/2009 14:12 GMT+7

Các nhà khoa học tại Đại học Southampton (Anh) cho biết phụ nữ có chế độ ăn uống nhiều chất béo trong thời gian mang thai dễ khiến đứa trẻ sinh ra có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ khi chúng trưởng thành.

Gan nhiễm mỡ là một dạng bệnh liên quan tới béo phì và do chất béo tích tụ ở gan gây ra. Theo các chuyên gia, quá nhiều chất béo bão hòa trong chế độ dinh dưỡng của mẹ có thể ảnh hưởng đến việc phát triển gan ở bào thai, khiến trẻ về sau dễ phát bệnh gan nhiễm mỡ. Một chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa lúc nhỏ và ở giai đoạn phát triển càng khiến vấn đề trên thêm nghiêm trọng, dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ trở nên trầm trọng hơn về sau.  

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.