Đồ Sơn tan hoang sau bão số 6

19/09/2005 21:54 GMT+7

Như TNO đã đưa tin, chiều và đêm qua, báo số 6 đã đi vào vùng bờ biển phía Bắc, từ Quảng Ninh đến miền Trung và gây ra nhiều hậu quả. Một trong những địa phương chịu ảnh hưởng là TP Hải Phòng. Tại TP này, nhiều tuyến đê biển đã sạt lở, nước mặn tràn vào trong khu dân cư làm thiệt hại nhiều đầm hồ nuôi trồng thủy sản và tài sản của nhân dân.

Có mặt chiều nay tại thị xã Đồ Sơn, phóng viên TNO đã ghi lại được một phần những hình ảnh tan hoang sau cơn bão số 6 ở thị xã du lịch xinh đẹp này. So với cơn bão số 2, bão số 6 gió nhẹ hơn nhưng sóng lớn hơn rất nhiều và phá tan từng đoạn đê kè, sóng khuân những tảng bê tông nặng hàng chục tấn đi xa hàng chục mét. Sóng lớn là nguyên nhân khiến cho thị xã Đồ Sơn bị những thiệt hại khá nặng nề về công trình hạ tầng với ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

 
Đường phố khu 1 Đồ Sơn vỡ tan từng đoạn lớn

Một đoạn bờ kè khu 1 bị sóng đánh tan hoàn toàn 

Đây là một đoạn đường du lịch phía sau khu 2 Đồ Sơn, mới làm nhưng đã bị xóa sổ

Một đoạn vỉa hè khu 1 bị sóng đánh tan
 

 Những gốc dừa bị bào trơ cả rễ

 Cây đổ ngổn ngang

 Một khách sạn tê liệt vì bị nước mặn tràn vào

Đây nguyên là một nhà hàng rất đẹp nhìn ra bờ biển 

Công nhân đang thu gom từng viên gạch vỡ

 Họ đang múc nước mặn trong nhà đổ ra ngoài

Nhân dân tự sửa lại nhà mình 

 Một bảng quảng cáo bị gió xé rách toang
 
Cát biển ngập trên đường

 
Một đoạn đê biển bị sóng đánh vỡ, đang được gắn vá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.