Diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Iran

04/10/2008 01:07 GMT+7

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2.10 đã cho phép Hội đồng Mỹ - Iran, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, được mở văn phòng đại diện tại Iran. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quyết định này không có nghĩa là chính sách của Mỹ đối với Iran đã thay đổi.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quyết định đã trên đã được Chính phủ Mỹ "xem xét kỹ lưỡng". Ông này cũng cho biết Mỹ muốn khuyến khích giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau "trong khi vẫn cố gắng cô lập chế độ (Tehran)". Quan hệ Mỹ-Iran hiện đang căng thẳng về nhiều vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Tehran vốn bị phương Tây nghi ngờ là nhằm chế tạo bom hạt nhân. Hai nước hiện không có quan hệ ngoại giao. Mùa hè vừa qua, báo The New York Times đưa tin Ngoại trưởng Condoleezza Rice đang xin phép Tổng thống George W.Bush mở cơ quan đại diện quyền lợi Mỹ tại Tehran.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.