Tin cuối cùng về cơn bão số 8

04/10/2008 18:40 GMT+7

Sáng nay (4.10), sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Hồi 16 giờ ngày 4.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 5.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ). Như vậy áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây ra gió mạnh nguy hiểm đối với nước ta.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy mạnh.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam, chiều tối và đêm nay (4.10) sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.