Nhật Bản phóng vệ tinh nghiên cứu Mặt trời

25/09/2006 09:47 GMT+7

Hôm 23/9, Nhật Bản đã phóng lên quỹ đạo vệ tinh Solar-B để đo từ trường của Mặt trời, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tác động của Mặt trời với Trái đất. Đây là một phần trong chương trình hợp tác giữa Nhật với Mỹ và Anh.

Với 3 kính viễn vọng, vệ tinh nặng 900 kg này sẽ giúp các nhà khoa học quan sát Mặt trời từ khoảng cách gần nhất từ trước đến nay. Solar-B sẽ quay quanh quỹ đạo Trái đất trong 3 năm và mỗi năm nó tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng Mặt trời trong 9 tháng. Cơ quan Không gian châu u ở quần đảo Svalbard của Na Uy là nơi duy nhất trên Trái đất có thể liên lạc mọi lúc với Solar-B. Đây cũng là nơi phân tích những dữ liệu nhận được từ vệ tinh này. Solar-B là vệ tinh thứ 3 được Nhật Bản phóng lên quỹ đạo. Hai vệ tinh trước được phóng vào năm 1981 và 1991.

H.Y
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.