Tàu chìm giữa biển, hơn 70 hành khách thoát chết

09/11/2010 14:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.11, tàu vận tải Vĩnh Hải mang ký hiệu QNg-0025 VT do ông Phan Văn Trung làm thuyền trưởng, trên tàu chở hơn 70 hành khách cùng hơn 70 tấn hàng hóa xuất phát từ cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) ra đảo Lý Sơn đã bị thủng và chìm giữa biển.

Khi tàu cách đảo Lý Sơn khoảng 7 hải lý thì bị phá nước (thân tàu bị thủng), hệ thống bơm nước hỏng trong khi sóng to, gió lớn làm nước tràn vào tàu ngày càng nhiều, khiến hành khách vô cùng lo sợ.

Trước nguy cơ tàu bị chìm, chủ tàu vận tải Vĩnh Hải đã vứt bỏ nhiều hàng hóa xuống biển đồng thời phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay lập tức, UBND huyện Lý Sơn đã điều động 5 phương tiện gồm tàu vận chuyển hành khách cao tốc An Hải, tàu vận tải Khải Hoàn, tàu vận tải Hải Long, tàu vận tải QNg 0036 VTXD và 1 tàu cá của ngư dân địa phương tức tốc ra địa điểm tàu Vĩnh Hải đang bị nạn để cứu hành khách và lai dắt tàu bị nạn vào đảo.

Tuy nhiên, sau hơn 3 giờ đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn, các tàu cứu nạn, cứu hộ đều không thể tiếp cận được tàu Vĩnh Hải. Vì thế, lực lượng cứu hộ phải dùng đến các thuyền thúng mới tiếp cận được tàu, đưa toàn bộ hơn 70 hành khách đến tàu vận chuyển hành khách cao tốc An Hải đậu cách đó hàng trăm mét và chở vào đảo an toàn.

Sau đó, để lai dắt tàu bị nạn, toàn bộ số hàng hóa, nhiều xe gắn máy của hành khách ước tính trị giá hơn 2 tỉ đồng phải trục bỏ xuống biển. Tuy nhiên, biển động mạnh kèm theo mưa và trời tối mù nên tàu Vĩnh Hải đã bị chìm sau đó.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.