Khởi tố bị can 4 người tham gia xẻ thịt hổ

14/09/2007 10:02 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người tham gia vụ xẻ thịt hổ tại P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Đó là Nguyễn Thị Thanh (SN 1967, dân tộc Nùng, hộ khẩu Yên Bái, chủ nhà 103 B5), Chu Văn Biên, Nguyễn Đức Thiệp (hai người được thuê từ Phú Thọ đến nấu cao) và Trần Văn Đế (bị tình nghi là “cổ đông” góp vốn mua hổ về nấu cao).

Trước đó, CQĐT đã khởi tố vụ án và trưng cầu giám định các mẫu động vật thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Thanh hôm 4.9. Theo kết quả giám định, loài hổ bị giết thịt có nguồn gốc từ vùng Myanmar, Ấn Độ. Có hai con hổ và hai bộ da hổ tại nhà của Thanh, trong đó có một con đang bị xẻ thịt và một con đang để trong tủ đông lạnh.

Ngoài ra nhà Thanh còn có 5 tay gấu của 5 con gấu khác nhau, 4 ngà voi nặng 62 kg, 8 đầu bò rừng, 2 đầu hươu và hơn 20kg xương động vật. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.