Bão số 10 có dấu hiệu suy yếu

11/10/2009 00:04 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư (trung tâm) cho biết, hôm qua 10.10, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mây bão phân tán và độ xoắn có xu hướng giảm, chứng tỏ bão đang suy yếu.

Hồi 16 giờ ngày 10.10, bão số 10 mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông đông bắc. Trung tâm cho biết, trong 2 ngày tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đến 16 giờ chiều 12.10, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía đông đông nam. Sau đó bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đến 16 giờ ngày 13.10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị 230 km về phía đông với sức gió mạnh nhất chỉ còn mạnh cấp 6 - 7 (từ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Từ đêm nay 11.10, vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi và khu vực nam vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7; biển động mạnh. Từ chiều và đêm ngày 12.10 do ảnh hưởng của hoàn lưu phía trước bão vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7; biển động mạnh.

 Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.