Nữ thợ lặn đảo Jeju long đong

06/11/2006 21:38 GMT+7

Đảo Jeju, điểm đến du lịch hàng đầu của Hàn Quốc, đang có nguy cơ mất đi nghề truyền thống có lịch sử tới 1.700 năm: nữ làm thợ lặn.

Đây là những phụ nữ đóng vai trò lao động chính trong nhiều gia đình. Kim Choon Ja, 64 tuổi, là một trong hàng ngàn nữ thợ lặn như thế ở đảo Jeju. Bà đã mò cua bắt cá từ năm 19 tuổi. "Trước đây, chúng tôi kiếm khoảng 40-50 USD/ngày, có ngày thu nhập gấp đôi. Nhưng giờ nguồn nước ô nhiễm nên chúng tôi kiếm ít hơn”, bà Kim tâm sự. Nữ thợ lặn ở Jeju rất lành nghề và họ làm việc chăm chỉ quanh năm. Khoác lên mình bộ đồ lặn, họ có thể lặn sâu 12m và nín thở đến 2 phút mỗi lần. Khoảng 90% nữ thợ lặn ở đây là trên 50 tuổi và hầu hết đều không muốn cho con nối nghiệp. Đây cũng là lý do khiến nghề truyền thống này có nguy cơ mai một. Jeju còn là nơi duy nhất ở xứ nhân sâm con gái sinh ra được chào đón hơn con trai vì quan niệm điều này đem lại sự giàu có cho gia đình. (CNA)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.