Nhóm lừa đảo qua mạng lãnh án tù

18/11/2011 17:57 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 18.11, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án sơ thẩm đối với 8 bị cáo Lý Huệ Quyên (SN 1965), Trần Tiểu Linh (SN 1968), Trần Hà (SN 1956), Diệp Dũng Trung (SN 1965), Nguyễn Dạ Thu (SN 1966), Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976), Nguyễn Cát Biển (SN 1979, cùng ngụ TP.HCM) và Nguyễn Danh Minh (SN 1959, ngụ Hà Nội) cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4.2007, Huệ Quyên và đồng bọn biết việc kinh doanh qua mạng từ trang nước ngoài có địa chỉ web Colony Investment là sai trái nhưng vẫn lừa đảo lôi kéo người dân tham gia buôn bán điểm ảo hưởng lãi suất cao.

Theo đó, cứ cá nhân gửi tiền 100 USD thì được 1 điểm, tương đương với mức lãi 2,5 USD/ngày. Nếu cá nhân kêu gọi được nhiều người tham gia gửi tiền thì mức điểm càng cao

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm Quyên đã lừa đảo trên 58 tỉ đồng của hàng ngàn nạn nhân. Tòa xét thấy hậu quả gây ra nghiêm trọng nhưng các bị cáo thành khẩn nhận lỗi, đã khắc phục hậu quả nên tòa tuyên 20 năm tù giam đối với Huệ Quyên; Trần Tiểu Linh và Nguyễn Cát Biển đồng mức án 14 năm tù, bị cáo Thu Hằng 12 năm tù, Trần Hà 10 năm tù, Diệp Dũng Trung 8 năm tù, Nguyễn Dạ Thu 7 năm tù.

Riêng Danh Minh, tòa tuyên án 2 năm 2 tháng tù giam và sau phiên xét xử Minh được trả tự do do thời hạn bị giam trong tù chờ điều tra, xét xử đã đủ.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.