Bão Wilma đổ bộ vào Mexico

22/10/2005 22:42 GMT+7

Bão Wilma mạnh cấp 4 với sức gió 225 km/giờ đang tàn phá các khu vực nghỉ mát ở bán đảo Yucatan của Mexico khiến hàng nghìn du khách phải sơ tán và các sân bay ở Yucatan phải đóng cửa.

Tại Cozumel và Cancun, những đợt sóng cao đến 7m do bão gây ra đã gây mất điện, thổi bay bảng chỉ đường, tốc mái nhà cửa, làm vỡ cửa sổ khách sạn, khiến nhiều cây cọ trốc gốc, đường phố ngập lụt... Dự báo Wilma sẽ suy yếu trước khi vào bang Florida của Mỹ trong hôm nay và ngày mai. Nhiều bộ phận cư dân tại Florida cũng đã sơ tán và bang này đang bị đặt trong tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, Cuba, hiện đang nằm trong vòng uy hiếp của bão Wilma, cũng đã kịp sơ tán 500 ngàn dân đến nơi an toàn.

A.V
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.