Iraq: Bạo lực gia tăng, 30 người thiệt mạng

16/09/2005 01:00 GMT+7

Ngày 15.9, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ nổ bom ở Iraq, một ngày sau khi hơn 150 người chết và 550 người bị thương trong hàng loạt vụ tấn công và đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad.


Theo cảnh sát thủ đô, một vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi nhằm vào đoàn xe cảnh sát Iraq đang chạy qua một trạm xe buýt tại khu vực Dura, phía nam thủ đô làm chết ít nhất 16 người, đa số là cảnh sát vào sáng hôm qua. Vài giờ sau, 2 quả bom nữa nhằm vào cảnh sát đã phát nổ tại khu vực trên.

 

Cùng ngày, tại thành phố miền Bắc Kirkuk cũng xảy ra một vụ tấn công bằng bom làm ít nhất 2 cảnh sát thiệt mạng và 4 người bị thương. Tình hình bạo loạn ở Iraq đang gia tăng trong bối cảnh bản dự thảo hiến pháp nước này vừa được trình lên LHQ và dự kiến sẽ đưa ra trưng cầu dân ý vào trung tuần tháng 10 tới. (BBC, AFP)

 

H.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.