Rộn ràng lễ hội Oóc-om-bóc Sóc Trăng

11/11/2008 18:48 GMT+7

(TNO) Cùng với Tết Chol Chnam Thmây và lễ Dolta, lễ hội Oóc-om-bóc là một trong ba lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người Khmer Nam Bộ.

Được tổ chức vào rằm tháng 10 hằng năm, ngày cuối mùa mưa và cũng là thời gian thu hoạch mùa vụ, lễ hội Oóc-om-bóc là dịp người dân dâng lúa nếp giã thành cốm dẹp, cùng với các loại hoa màu khác làm lễ vật cúng mặt trăng.

Tuần lễ văn hóa Lễ hội Oóc-om-bóc - đua ghe ngo năm 2008 diễn ra tại TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) từ 6 - 12.11, là một trong những sự kiện của Năm du lịch Quốc gia Mêkông - Cần Thơ 2008. Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại được tại mùa lễ hội năm nay:

 
Vẽ tranh kiếng, một nghề truyền thống của người Khmer

 
Làm cốm dẹp

 
Các Acha đút cốm dẹp cho trẻ em trong lễ hội Oóc-om-bóc

 
Trẻ em hóa trang trong màn múa Sa Dăm

 
Làm lễ rước đèn thả đèn nước

 
Cô gái Khmer tươi vui trong lễ hội

 
Thi thả đèn gió


 
Đèn gió bay cao mang theo những ước nguyện của người dân


 
10 đội đua ghe ngo nữ và 37 đội nam thi tài trong lễ hội

 
Các đội đua ghe ngo lao nhanh về đích

Chí Nhân - Nguyên Mi
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.