Một cú đẩy, 2 năm tù

13/11/2006 23:04 GMT+7

Ngày 13/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Q.10) 2 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Tối 28/5/2005, chị Nguyễn Thị D. (vợ của Tuấn Anh, đang mang thai) và Nguyễn Văn Anh Tài có xích mích, va chạm với nhau. Tuấn Anh chạy đến đẩy Tài ra. Chẳng may, Tài mất thăng bằng ngã đập đầu xuống đất bị chấn thương sọ não, thương tật 40%. (Quang Hiển)

* Băng cướp giật ra tòa. Từ cuối tháng 3 - 6/2006, Lê Minh Hồng (25 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Long An) cùng đồng bọn thường xuyên dùng xe phân khối lớn chạy theo tuyến đường tỉnh 827 H.Châu Thành để chặn đường cướp giật tài sản của người đi buôn bán vào đêm khuya. Trong vòng 3 tháng, bọn chúng đã gây ra 12 vụ với số tài sản cướp được 20 triệu đồng, 13 chỉ vàng 18K, 2 ĐTDĐ cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Ngày 13/11, TAND H.Châu Thành tuyên phạt Lê Minh Hồng 16 năm tù, Nguyễn Thanh Huyền 12 năm tù, Nguyễn Cao Cường, Trần Ngọc Giàu (cùng 11 năm tù), Nguyễn Minh Thắng 5 năm tù, Nguyễn Tấn Việt 4 năm tù về tội danh trên. (Khôi Nguyên)

* Bảo vệ lãnh án vì tham ô tài sản của công ty. Ngày 13/11, TAND TP.HCM đã đưa vụ án tham ô tại Công ty cổ phần Điện 3 ra xét xử phúc thẩm và đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Công Giang (31 tuổi) 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Nhật Nam (26 tuổi, cùng ngụ H.Nhà Bè) 1 năm tù về tội "tham ô". Riêng bị cáo Đỗ Chí Lai được giảm án từ 6 tháng tù giam sang cho hưởng án treo về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Giang và Nam làm bảo vệ ở Công ty cổ phần Điện 3, ngày 29/5/2005, Giang bàn với Nam lấy sắt gia công còn thừa ở công ty mang ra ngoài bán. Biết Lai đang cần tiền chữa bệnh cho con nên Giang đã gọi Lai đến chở sắt về nhà cất giấu, sau đó tìm chỗ tiêu thụ bán lấy tiền chia nhau. Khi Lai đang chở 2 bao sắt cuối cùng về nhà thì bị Công an xã Hiệp Phước (H. Nhà Bè) phát hiện bắt giữ. (Lê Nga)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.