LHQ yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận Cuba

01/11/2007 00:25 GMT+7

Với 184 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 1 không bỏ phiếu, Đại hội đồng LHQ hôm 30.10 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài 46 năm áp đặt lên Cuba. Đây là lần thứ 16 lên tiếp kể từ năm 1992 LHQ đã thông qua nghị quyết "Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba".

Ngoại trưởng Cuba Felipe Perez Roque tuyên bố cuộc bỏ phiếu là một "thắng lợi vẻ vang" sau khi Tổng thống Mỹ George Bush hồi tuần rồi cho biết sẽ tiếp tục cấm vận thương mại và kinh tế đối với La Habana. Mức ủng hộ tại LHQ đối với vấn đề Cuba tăng rõ rệt kể từ năm 1992, khi 59 nước bỏ phiếu yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba. Con số trên tăng đến 179 vào năm 2004 và 182 vào năm 2005.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.