Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại

18/11/2008 16:18 GMT+7

Hỏi: Người khiếu nại có được ủy quyền cho người khác đứng ra khiếu nại, hay nhờ luật sư giúp đỡ về mặt pháp lý? Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại? (Võ Chân Thành - TP.HCM)

Trả lời: Theo Luật Khiếu nại tố cáo (sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành ngày 1.6.2006) quy định: người khiếu nại có quyền được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác khiếu nại thay; quyền được nhờ luật sư giúp đỡ về mặt pháp lý trong quá trình khiếu nại.

Về trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại: Tại điều 36 và điều 43 Luật Khiếu nại tố cáo quy định: Trong thời hạn không quá 30 ngày, đối với vụ việc giải quyết lần đầu, 45 ngày đối với vụ việc giải quyết lần hai, kể từ ngày thụ lý mà người có thẩm quyền không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật.

Người khiếu nại có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để xem xét xử lý kỷ luật người đó.

Luật gia Hoàng Tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.