Khổ nhục kế bất thành

05/11/2009 22:40 GMT+7

Một nhân viên cửa hàng phim video ở ngoại ô Denver (Mỹ) đã quyết định dùng khổ nhục kế để xin nghỉ làm ca đêm.

Theo báo Telegraph, Aaron Siebers đã lấy dao đâm mình rồi báo cửa hàng rằng anh bị 3 kẻ mặc áo đen tấn công khi đi làm. Lập tức một toán cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã tiến hành lùng sục các con đường trong khu vực để tìm kẻ đã tấn công Siebers.

Tuy nhiên, camera quan sát ở nơi mà Siebers cho là xảy ra vụ việc đã không cho thấy có vụ tấn công nào, và sau nhiều lần thẩm vấn, Siebers mới thú nhận mình bịa chuyện. Anh chàng đã bị buộc tội cung cấp thông tin sai và cản trở cảnh sát.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.