Giá dầu thô giảm nhẹ

19/10/2010 13:51 GMT+7

(TNO) Bước vào phiên giao dịch thứ hai trong tuần (vào rạng sáng nay, 19.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã giảm nhẹ sau khi có thông tin nền sản xuất công nghiệp của Mỹ trong tháng 9 vừa qua có dấu hiệu co lại, trong khi đó, lượng dự trữ dầu thô của quốc gia này được dự báo có khả năng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6.2010.

Theo báo cáo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), sản lượng đầu ra của các nhà máy công nghiệp, các hầm mỏ và các công ty sản xuất hàng tiêu dùng tại Mỹ đã giảm 0,2%, là tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 6.2009.

Theo khảo sát của Bloomberg News, dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 15.10) có thể đã tăng thêm 1,5 triệu thùng nữa. Báo cáo chính thức về vấn đề này của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ được công bố trong tối nay (19.10, giờ VN).

Trong phiên 18.10, thông tin công nhân tại các nhà máy lọc dầu tại Pháp đình công khiến giới đầu tư lo lắng nguồn cung dầu thô trên thế giới có thể bị gián đoạn trong một thời gian dài, cùng với đó, giá đồng USD giảm so với euro cũng đã khiến giá dầu thô tăng cao.

Giá dầu giao tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên 18.10 ở mức 83,08 USD/thùng, tăng 1,83 USD/thùng, tương đương tăng 2,3% so với phiên cuối tuần trước. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được kể từ hôm 6.10 vừa qua.

Sáng nay, giá dầu giao kỳ hạn tại đây giảm 45 cent, tương đương giảm 0,5%, xuống còn 82,63 USD/thùng, ghi nhận lúc 11 giờ 44 (giờ VN).

Hiện giá dầu thô tại New York cao hơn 4,4% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) chốt phiên 18.10 ở mức 84,37 USD/thùng, tăng 1,92 USD/thùng, tương đương tăng 2,3% so với cuối tuần trước.

Sáng nay, giá dầu Brent cũng đã giảm nhẹ. Ghi nhận lúc 11 giờ 42 sáng nay (19.10, giờ VN), giá dầu này ở mức 83,79 USD/thùng, giảm 58 cent, tương đương giảm 0,7%.

Duy Trần
(Tổng hợp theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.