TP.HCM: Sập sàn bê tông, 3 người thiệt mạng

04/11/2006 16:45 GMT+7

Lúc 5h ngày 4/11, tại công trình xây dựng số 136B Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM) xảy ra một vụ sập sàn bê tông nghiêm trọng khiến 3 công nhân chết ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, một số người chứng kiến cho PV Thanh Niên biết: Vào giờ trên, toàn bộ sàn bê tông tầng 1 của công trình vừa mới đúc xong trước đó một giờ, bỗng bất ngờ đổ sập, đè lên nhóm công nhân đang thu dọn bên dưới. Một số người may mắn kịp thoát ra ngoài.

Nguồn tin ban đầu cho hay, ba người chết gồm: Huỳnh Trung Hóa (32 tuổi, ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Nguyễn Quốc Thiên (36 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Kiều Công Lý (chưa rõ nhân thân và địa chỉ).

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa nay (4/11), ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú cho biết, công trình này do ông Tạ Kính Dân làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng một trệt, một lầu và sân thượng; diện tích xây dựng: 290m2, diện tích sàn 870m2. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, tuy nhiên theo nhận xét của một số người, sàn bê tông bị sập có thể do khung đà chống quá yếu.

Nguyễn Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.