"Sốt" tế bào gốc tại Hàn Quốc

01/11/2005 23:29 GMT+7

Sự kiện giáo sư Hwang Woo-seok thuộc Bệnh viện đại học quốc gia Seoul nhân bản chó thành công hồi tháng 8 đã hé mở một hướng đi mới trong điều trị bệnh nan y.

Nối tiếp thành công ban đầu, giáo sư Hwang cùng đồng nghiệp đã thành lập Trung tâm tế bào gốc thế giới (WSCH) và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Ngay trong ngày khai trương vào ngày 1/11, website của WSCH đã quá tải vì số lượng người truy cập và đăng ký vượt ngoài dự kiến. "Website của chúng tôi gần như bị nghẽn trong vòng 3 tiếng kể từ 8h sáng", ông Yang Sung-kee, chuyên gia công nghệ của WSCH, cho biết. Chỉ riêng buổi sáng đã có tới 1.200 bản đăng ký và số người click chuột vào website cứ tăng lên sau mỗi giờ. Hầu hết những người đăng ký đều mắc bệnh nan y và đặt trọn niềm tin vào công nghệ mới mẻ mà giáo sư Hwang đang phát triển. Trước tình trạng "sốt cao" như vậy, WSCH đã phải huy động hai chuyên gia mạng máy tính xuất sắc để đề phòng nguy cơ những người chống nhân bản vô tính tấn công phá website.

C.M.L
(AP, KBS)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.