Vật liệu tàng hình

19/11/2009 14:50 GMT+7

Một loại vật liệu tàng hình đang được các nhà nghiên cứu của Học viện Hoàng gia London phối hợp với Trường Đại học Southampton, Anh chế tạo.

Theo Daily Mail, dựa trên nguyên lý quang học khi ánh sáng chạm vào một vật nó sẽ phản xạ vào mắt giúp ta thấy được vật đó, các nhà khoa học đã chế tạo nên một loại “siêu” vật liệu có tên là vật liệu meta. Vật liệu nhân tạo này có thể bẻ cong đường đi của các sóng ánh sáng làm ánh sáng uốn cong quanh vật thể theo hai chiều giống như nước uốn quanh một hòn đá...  tạo ảo giác khiến vật như vô hình.

Nếu vật liệu này được nghiên cứu thành công, chúng sẽ được ứng dụng để làm thành các loại áo choàng tàng hình.

Theo Ng. Vân / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.