Trộm cắp xe máy rồi rao bán công khai

08/10/2010 00:26 GMT+7

(TNO) Ngày 7.10, Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1983, trú xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Quốc Huy (SN 1988, trú xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Văn Khanh (SN 1985, trú Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) và Hà Thị Thắm (SN 1981, trú xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua lời khai, cơ quan công an xác định được ổ nhóm này đã gây ra khoảng 40 vụ trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau đó, chúng rao bán công khai xe gắn máy không giấy tờ trên trang web: httt:/muare.vn/oto-xemay, đồng thời để lại địa chỉ e-mail: o0 pr0 Qu0chuy hn 0o@yahoo.com để khách hàng liên hệ.

Đáng chú ý, do nắm được tâm lý của người mua xe không giấy tờ nên sau khi bán xe, ổ nhóm này  tiếp tục “canh me” để lấy trộm hoặc cướp những chiếc xe đã bán. Có những chiếc xe gắn máy đã bị ổ nhóm này lấy trộm và bán đến lần thứ 3.

Thái Sơn - Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.