Theo các chuyên gia, có nhiều dòng H5N1 khác nhau, một số gây hại cho người bị nhiễm trong khi số khác thì không nguy hiểm hoặc ít nguy hiểm. "Chúng tôi đã hiểu tại sao loại vi-rút này trở nên nguy hiểm", Bu Zhigao tại Viện Nghiên cứu thú y Cáp Nhĩ Tân cho biết. Sau khi phân tích 2 dòng vi-rút H5N1 của một con ngỗng nhiễm bệnh ở tỉnh Quảng Đông vào năm 1996: một rất độc trong khi dòng còn lại thì không, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sự khác biệt giữa 2 dòng là nằm ở 4 gien. Các nhà khoa học đã tạo ra 4 vi-rút biến đổi gien và mỗi vi-rút này chứa một trong 4 gien nghi vấn, sau đó kiểm tra chúng trên gà thí nghiệm. Kết quả cho thấy chỉ có gà nhiễm vi-rút biến đổi chứa gien gây độc NS1 bị chết. Các con gà khác không sao. (Reuters)
H.Y
Bình luận (0)