Bangkok mạnh tay với taxi dù

16/09/2007 22:06 GMT+7

Giới chức sân bay Suvarnabhumi của thủ đô Bangkok (Thái Lan) cho hay trong tháng 6 và 7 vừa qua, hơn 900 tài xế taxi và hướng dẫn viên du lịch đã bị bắt vì hoạt động trái phép tại sân bay này. Trong đó có nhiều người tái phạm sau khi đã bị xử lý xong.

Chiến dịch truy quét trên, với sự hỗ trợ của cảnh sát, đã giúp giảm từ 70- 80% các hoạt động trái phép tại đây. Đồng thời, số chuyến taxi hoạt động hợp pháp cũng tăng từ 4.500 lên 6.000 chuyến một ngày. Dịch vụ xe limousine cũng tăng từ 700 lên 900 chuyến mỗi ngày.

Theo Giám đốc sân bay Serirat Prasutanont, các hoạt động bất hợp pháp kể trên đã làm xấu hình ảnh đất nước bởi một số hành khách đã phải trả phí dịch vụ với giá cắt cổ, bị cướp hoặc thậm chí bị tấn công.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.