Y án 14 năm tù cho hành vi nông nổi

31/10/2007 00:15 GMT+7

Hôm qua 30.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm, phạt Võ Thành Tâm (17 tuổi, ngụ Long An) mức án 14 năm tù về tội "giết người".

Chiều 7.2.2007, trong lúc gia đình Võ Văn Kép đo đạc lại thửa đất giáp ranh với nhà của anh Nguyễn Văn Khu, Võ Hoàng Việt (con ông Kép, chết trước khi xét xử) nhặt vỏ chai thủy tinh và đá ném ra ngoài ranh đất vướng vào hàng rào nhà anh Khu nên hai gia đình có cự cãi với nhau. Tối đó, chị Phạm Thị Thủy (vợ anh Khu) kể lại sự việc cho chồng nghe nên dẫn đến cuộc khẩu chiến, ném đá qua lại giữa hai gia đình lần thứ hai.

Tức mình, anh Khu lấy một cây gỗ, một đầu có nhiều cây đinh đánh Việt. Cùng lúc này, Võ Thành Tâm (em Việt) cầm dao chạy đến đâm nhiều nhát vào lưng anh Khu dẫn đến tử vong. Tiếp đó, thấy Nguyễn Minh Luân (con của anh Khu) đang khống chế Võ Quốc Toàn (anh Tâm), Tâm chạy đến đâm Luân một nhát gây thương tích 8%. Liên quan đến vụ án này, Võ Quốc Toàn cũng bị lãnh 18  tháng tù (án treo) về tội "gây rối trật tự công cộng".

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.