Vị thuốc tăng sắc đẹp

19/09/2005 21:12 GMT+7

Vào thời Xuân Thu, Hạ Cơ - con gái ông Trịnh Bưu - là tuyệt sắc mỹ nhân. Người ta nói, hằng ngày cô thường ăn hạnh nhân, nên dung nhan nhuận đẹp. Phương thuốc "Thái bình thánh huệ phương" của Vương Hoài Ẩn đời Tống cũng được nhiều giai nhân sử dụng để làm tăng vẻ đẹp. Sau đây là một số bài thuốc của lương y Trần Khiết - giảng viên y học cổ truyền (Trường Đại học Y - Dược, TP.HCM):


Hoàn giao đằng

 

* Xuất xứ:  của Ngự Chế đời Thanh, do thần y Hoa Đà truyền lại.

* Nguyên liệu:

+ Hà thủ ô (tức Giao đằng), dùng cả loại trắng và loại đỏ, mỗi loại 500g.

+ Bạch phục linh (150g), bỏ sạch vỏ ngoài và tạp chất.

+ Ngưu tất (60g), rửa sạch, thái nhỏ, sấy khô.

* Cách chế biến: Tất cả những loại trên đều tán mịn, trộn với mật ong thành viên cho vào lọ, đậy kín. Mỗi ngày dùng hai lần (sáng và tối), mỗi lần khoảng 20g.

* Công dụng: Đẹp dung nhan, giữ lâu nét thanh xuân, đen râu, đen tóc...

 

Hạnh nhân hạ cơ mỹ dung diên niên tân

 

* Xuất xứ: Đây là phương thuốc "Thái bình thánh huệ phương" của Vương Hoài Ẩn đời Tống.

* Nguyên vật liệu và cách chế biến: Hạnh nhân (200g), dùng cho 10 ngày, đem ngâm nước sôi, bóc bỏ vỏ, bỏ đầu nhọn (không dùng những quả có hai hạt). Cho vào chảo dùng lửa nhỏ hấp khoảng 6 giờ, sau đó dùng lửa nhỏ hầm 7 ngày đêm, rồi cất vào lọ để ăn hằng ngày lúc bụng đói. Mỗi ngày ăn từ 10 - 20g.

* Công dụng: Giúp da mịn màng, tươi trẻ...

 

Khánh Vy (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.