Đà Nẵng: Công nhân liên tiếp ngã từ tầng cao công trình

24/11/2011 12:27 GMT+7

(TNO) Chỉ trong vòng một tuần tại TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động ngã từ tầng cao công trình khiến một người chết, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

(TNO) Chỉ trong vòng một tuần tại TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động ngã từ tầng cao công trình khiến một người chết, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

>> Công nhân ngã từ tầng 5 thiệt mạng

Sáng nay 24.11, công nhân Hứa Sen (40 tuổi, trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm việc ở tầng 7 công trình tòa nhà của Công ty TNHH Phú Mỹ Thành (419 Nguyễn Tất Thành, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).


Công nhân rơi từ tầng 7 vào đường dây căng ngang trước khi chạm đất

Đến 10 giờ 10 phút, người dân khu vực tổ 27 và 28 P.Tam Thuận phát hiện ông Sen ngã từ mép công trình ở tầng 7 đoạn giáp với đường Trần Cao Vân, rơi vào các bó dây điện và cáp thông tin căng ngang khu dân cư.

Sau đó, ông Sen tiếp tục rơi xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu.

Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, tình trạng ban đầu ông Sen rất nguy kịch, bị gãy chân và chấn thương nặng ở phần đầu hiện đang được cấp cứu.

Công trình tòa nhà 7 tầng xảy ra tai nạn do Công ty TNHH Phú Mỹ Thành làm chủ đầu tư, giao cho Công ty Góc Nhìn thiết kế và thi công.

Vào thời điểm trên, công nhân Hứa Sen không trang bị bất kỳ bảo hộ lao động nào. Đây là vụ tai nạn lao động thứ 25 tính từ đầu năm tại TP.Đà Nẵng.

Hôm 17.11, công nhân Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, quê quán xã Trực Cát, H.Trực Ninh, Nam Định) cũng bị rơi từ tầng 5 của một công trình xuống đất thiệt mạng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.