Thu giữ số gỗ hương “lậu” lớn nhất từ trước đến nay

26/10/2006 15:25 GMT+7

Vào lúc 21 giờ ngày 25/10/2006, tại tiểu khu 1678, Đội quản lý và bảo vệ rừng của Lâm trường Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phát hiện và bắt quả tang 6 lâm tặc đang vận chuyển trái phép hơn 5 m3 gỗ hương, số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Đây là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 2A. Lâm tặc đã tổ chức từng nhóm người vào rừng lựa chọn những cây gỗ quý để khai thác trước, sau đó chúng xẻ gỗ thành từng tấm theo yêu cầu của người tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, Lâm trường Trường Xuân phát hiện và bắt giữ 33 vụ lâm tặc khai thác gỗ trái phép. Cả trăm m3 gỗ quý các loại và hàng trăm ha rừng đã bị lâm tặc chặt phá, nhưng lâm trường chỉ phát hiện và bắt giữ được rất ít vụ. Chính quyền địa phương chưa có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn lâm tặc phá rừng. Hơn 10.000 ha rừng của Lâm trường Trường Xuân đang đứng trước nguy cơ xóa sổ do nạn lâm tặc hoành hành.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.