Pháp trước nguy cơ bạo động leo thang

27/10/2006 23:22 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp N.Sarkozy hôm 26/10 đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tăng cường bảo vệ các tuyến giao thông công cộng xung quanh Paris và phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ tại những khu vực có thể sẽ xảy ra bạo động.

Ông cũng điều thêm hơn 500 cảnh sát chống bạo động đến ngoại ô Paris nhằm đề phòng sự cố trong lúc cộng đồng dân nhập cư kỷ niệm 1 năm ngày chết của 2 thiếu niên gốc Phi. Hai người này, 15 và 17 tuổi, đã bị điện giật chết vào ngày 27/10/2005 trong lúc chạy trốn cảnh sát. Cái chết thảm thương trên đã thổi bùng cơn giận vốn âm ỉ trong cộng đồng dân nhập cư thiểu số, những người đối mặt với đói nghèo, thất học và tội phạm do bị kỳ thị. Hơn 10.000 xe hơi và 300 tòa nhà đã bị đốt cháy vào thời gian này hồi năm ngoái và cảnh sát lo sợ tình trạng trên sẽ tái diễn trong năm nay. Mới đây những kẻ mang mặt nạ đã đốt trụi 4 xe buýt sau khi buộc hành khách ra khỏi xe. Hôm qua, khoảng 600 dân nhập cư đã tuần hành tưởng niệm sự kiện năm ngoái. (AP, Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.