Hai người thiệt mạng do tai nạn lao động

21/10/2007 17:39 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 20.10, trong lúc đang trộn bê-tông tại tầng một của ngôi nhà đang xây (lô 70/99 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM), anh Lê Thanh Minh (SN 1965, ngụ Q.6) bị điện giật rơi xuống đất. Dù được mọi người nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng anh Minh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, tối ngày 19.10, anh Đặng Văn Tuấn (SN 1982, ngụ quận 7) cũng đến CA Q.10 trình báo em ruột anh là Đặng Văn Hải (SN 1984) khi đang làm việc tại công trình xây dựng số 167 Nguyễn Phúc Nguyên, P.10, Q.10 thì bị một thanh sắt rơi từ lầu 7 xuống trúng đầu và sau đó chết tại bệnh viện 115.

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.