26 năm tù cho kẻ lừa đảo và hiếp dâm gần 20 cô gái

22/09/2005 00:11 GMT+7

Sáng 21/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Đỗ Quốc Sĩ (33 tuổi, ngụ ở Q.4) 26 năm tù về các tội "hiếp dâm", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của các cơ quan, tổ chức".

Đỗ Quốc Sĩ từng bị TAND TP Cần Thơ xử phạt 42 tháng tù giam về tội "bắt cóc trẻ em" và "mua bán trẻ em" vào năm 1994, bốn năm sau đó y tiếp tục bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 3 tháng tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi ra tù, Sĩ vẫn tiếp tục "phiêu bạt giang hồ", sử dụng CMND giả tìm người nhẹ dạ cả tin để lừa kiếm tiền tiêu xài. Y tự xưng mình là "Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất", cần tìm người... nâng khăn sửa túi và chỉ trong thời gian từ tháng 3/2001 đến tháng 9/2003 y đã lừa gần hai chục cô gái ở nhiều tỉnh thành đẩy nạn nhân vào cảnh điêu đứng vì vừa bị cướp đoạt thân xác, vừa bị lừa mất tài sản.   

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.