Bắt quả tang kẻ rải đinh ban đêm

16/11/2011 18:18 GMT+7

(TNO) Đang “giăng bẫy” trên quốc lộ 1A (đoạn qua P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM), Lê Đức Tây bị tổ tuần tra "tóm gọn".

(TNO) Ngày 16.11, Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ một kẻ rải đinh bị bắt quả tang khi đang “giăng bẫy” người đi đường trên quốc lộ 1A (đoạn qua P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM).

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 15.11, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A, công an cùng lực dân phòng bảo vệ dân phố P.Tân Phú phát hiện một thanh niên vá xe dạo có biểu hiện rải đinh.

Ngay lập tức, công an đã kiểm tra hành chính người này.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện 5 miếng thép hình thoi và dụng cụ dùng vá, thay ruột xe trong túi xách của thanh niên này.


Lê Đức Tây tại cơ quan công an - Ảnh: Công Nguyên

Tại cơ quan công an, kẻ rải đinh khai tên Lê Đức Tây (SN 1991, thường trú tại xã Triệu Sơn, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) hành nghề vá xe dạo đã hai năm nay.

Địa bàn hoạt động của Tây thường từ xa lộ Hà Nội (đoạn từ Khu công nghệ cao) đến khu vực Suối Tiên, Q.9.

Thời gian Tây hành nghề thường là ban đêm.

Mỗi đêm, Tây thay từ 5 đến 10 ruột xe (giá 65.000 đồng - 80.000 đồng); mỗi lỗ vá, Tây lấy công 10.000 đồng.

Ngày 16.11, UBND  P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành kiểm tra tất cả các tiệm sửa xe dọc theo Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Sóng Thần đến ngã tư Gò Dưa).

Ông Trần Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND P.Bình Chiểu cho biết, sau hai ngày (từ ngày 15 đến ngày 16.11), đoàn đã kiểm tra được 8 tiệm sửa xe; lập biên bản thu giữ một số máy bơm hơi, dụng cụ sửa xe; xử lý hành chính 4 tiệm sửa xe không có giấy phép kinh doanh; xử phạt hành chính 1,6 triệu đồng.

Ông Bình cho biết thêm, qua kiểm tra, đoàn phát hiện chủ tiệm sửa xe Mai Xuân Lý có dấu hiệu nghi vấn rải đinh và sửa xe, vá, thay ruột xe với giá cắt cổ.

Cùng với việc kiểm tra, UBND P.Bình Chiểu cũng yêu cầu chủ các tiệm sửa xe trên địa bàn phường ký cam kết không rải đinh trên đường.

Liên quan đến Trần Ngọc Tuấn (chủ tiệm sửa xe Thanh Phước) - kẻ rải định bị phát hiện vào ngày 12.11 - Công an P.Bình Chiểu cho biết người này dùng CMND giả.

Tên thật của chủ tiệm xe Thanh Phước là Đỗ Văn Chuyền (36 tuổi, quê Thanh Hóa; không phải tên Trần Ngọc Tuấn như lời khai ban đầu). (Nguyễn Oanh)

Công Nguyên 

 

>> “Đinh tặc” sa lưới
>> Khám xét tiệm sửa xe của nghi phạm rải đinh
>> Thêm một kẻ nghi rải đinh bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.