Khởi tố vụ án tung tin mang bom lên máy bay

25/10/2006 00:10 GMT+7

Chiều 24/10, thượng tá Nguyễn Đức Chung, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định số 182 khởi tố vụ án tung tin thất thiệt dọa mang bom lên máy bay theo Điều 217, Bộ luật Hình sự về "tội cản trở giao thông đường không".

Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết việc khởi tố vụ án trên là để điều tra, làm rõ việc anh Nguyễn Thái Sơn, làm việc ở Công ty ống thép Hòa Phát, trên chuyến bay ngày 18/8 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đã nói đùa với người cùng đi rằng anh ta có mang theo bom trong chiếc túi xách tay lên máy bay. Hậu quả của lời nói vô ý thức này của Nguyễn Thái Sơn đã làm VNA phải dừng ngay việc cất cánh chuyến bay nói trên, đưa toàn bộ hành khách xuống sân bay, để kiểm tra toàn bộ hành lý của khách và hành lý đã đưa vào khoang chứa của máy bay. Tuy không phát hiện ra bom và vật nổ trong các hành lý nhưng việc phải hoãn chuyến bay để kiểm tra đã gây thiệt hại một số tiền khá lớn cho VNA. Sau đó Sơn và một số nhân chứng đã được đưa về Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội lập biên bản. CQĐT cho biết, tiếp theo việc khởi tố vụ án sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng, cho triệu tập ghi lời khai của Nguyễn Thái Sơn.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.