Kỷ niệm ngày Thế chiến 1 kết thúc

11/11/2009 22:56 GMT+7

Lễ kỷ niệm 91 năm ngày Thế chiến 1 kết thúc vừa được tổ chức khắp thế giới vào hôm qua. Bà Angela Merkel đã trở thành thủ tướng Đức đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm của Pháp tại Paris.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức đã thắp nến trên mộ chiến sĩ vô danh ở chân Khải Hoàn Môn. Sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo Pháp - Đức trong dịp này là một biểu tượng của hàn gắn, hòa giải. “Chúng ta không thể xóa bỏ lịch sử nhưng có một động lực lớn mà chúng ta hướng tới: Đó là sự hòa giải. Chúng tôi muốn cho các nước khác trên thế giới này biết rằng chúng ta có thể trỗi dậy sau cơn đau của quá khứ”, AFP dẫn lời bà Merkel.

Úc là một trong những nơi đầu tiên tổ chức kỷ niệm vào giờ thứ 11, ngày thứ 11 của tháng thứ 11. Đây là thời điểm tiếng súng của Thế chiến 1 chấm dứt. Nước Anh cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm sau khi 3 cựu chiến binh cuối cùng còn lại từ thời Thế chiến 1 qua đời trong năm nay.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.