“Bậy” như tài xế Anh

05/10/2006 22:55 GMT+7

Khi đang ôm vô-lăng vi vút, các bác tài xứ sương mù nghĩ về điều gì nhiều nhất? Tín hiệu giao thông? Đường sá? Hành khách? Xin thưa, tất cả đều sai! Theo kết quả cuộc điều tra của Hãng bảo hiểm ô tô More Than và Đại học Cranfield, hơn 1 triệu tài xế tại Anh thường thích cho tâm trí bay bổng cùng những câu chuyện về tình dục khi lái xe hơn là chăm chú nhìn con đường trước mặt.

Trung bình cứ 5 người lái xe thì có 1 người suy nghĩ về "sex" dưới 75% thời gian cầm vô-lăng. Trong khi đó, có tới 1,2 triệu người nghĩ về chuyện ấy thường xuyên. Khoảng 3,2 triệu tài xế khác thì thường lo lắng về công việc trong khi cầm lái và 2 triệu người nghĩ về chuyện gia đình. Cuộc điều tra trên còn cho thấy nhiều tài xế ghét thú vật cưng cũng như những chiếc xe chen vào trước mũi xe mình. (Reuters)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.