Thượng tá Ngô Minh Hướng - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an Bình Thuận đã có cuộc trao đổi nhanh với PV Thanh Niên về vấn đề trên. Ông Hướng cho biết: Theo rà soát của PC36, tình trạng ô nhiễm môi trường của Phan Thiết hiện nay là khá nghiêm trọng. Các điểm gây ô nhiễm phải kể đến như làng nước mắm Phú Hài; cảng cá Phan Thiết; các bệnh viện và các khu du lịch. Nghiêm trọng nhất là ô nhiễm môi trường ở bãi rác Bình Tú - TP Phan Thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Hơn 60 cơ sở nước mắm ở Phú Hài chưa có cơ sở nào có hệ thống xử lý nước thải đúng qui định. Toàn khu vực cũng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nên hiện nay, người dân trong khu vực và du khách qua nơi đây phải "sống chung" với mùi rất khó chịu.
Tiếp theo là Làng du lịch cũng ô nhiễm rất nặng. Theo đánh giá của Thượng tá Ngô Minh Hướng, “Chỉ có 18% cơ sở du lịch có hệ thống xử lý nước thải”, số còn lại chưa làm hoặc “đang xây dựng”. Tình trạng phổ biến vẫn là làm hầm tự thấm xuống đất hoặc xả thẳng ra ngoài. “Các cơ sở du lịch không giữ đúng cam kết trong báo cáo tác động môi trường. Nếu cứ để tiếp diễn tình trạng này sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch” - ông Hướng cảnh báo.
Thượng tá Ngô Minh Hướng - Ảnh: Quế Hà |
Cho đến ngày 30.10, PC36 đã xử phạt 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường với tổng số tiền phạt gần 100 triệu đồng. Gần đây nhất, ngày 8.10, qua điều tra của trinh sát, PC36 phối hợp với Chi cục môi trường tỉnh bắt quả tang Công ty TNHH Hải Nam (27Nguyễn Thông, TP Phan Thiết) xả nước thải trực tiếp ra ngoài khi đang chế biến hải sản.
Về hướng xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ông Hướng cương quyết: “Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là cần thiết. Nhưng nếu các cơ sở cố tình không thực hiện, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo Luật bảo vệ môi trường”.
Quế Hà (ghi)
Bình luận (0)