Ngược xuôi đưa vở về với học sinh vùng lũ

17/11/2009 20:23 GMT+7

(TNO) Ngày 17.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên cùng Công ty sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy) đã về huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu (Phú Yên) trao tặng 30.000 tập vở cho học sinh các trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua.

Ngày mai (18.11), đoàn công tác của Báo Thanh Niên tiếp tục trao tặng vở cho học sinh hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, mỗi tỉnh 15.000 tập vở.

Trước đó, ngày 16.11, đoàn cứu trợ của trường THPT Việt Thành (TP.HCM) phối hợp với Báo Thanh Niên vượt hơn 600 cây số mang theo 12.500 tập vở, 300 suất quà, 8 bao quần áo cùng nhiều sách, giày dép, mì… có mặt tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên) để trao cho học sinh, đồng bào bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Trong chuyến cứu trợ này, đoàn trao 4 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh ở huyện Đồng Xuân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gia đình có người chết, nhà sập hoàn toàn; hỗ trợ cho 2 gia đình có người chết ở xã Xuân Lộc và Xuân Bình (thị xã Sông Cầu) mỗi gia đình 5 triệu đồng; ủng hộ trường mẫu giáo Xuân Lâm bị sập hoàn toàn trong đợt lũ 5 triệu đồng. Toàn bộ số kinh phí trên do thầy trò trường THPT Việt Thành quyên góp ủng hộ.

Ngoài ra, đoàn cứu trợ trường THPT Việt Thành đã trao tận tay tiền, quà của trường THPT Quốc Trí (TP.HCM) ủng hộ 8.096.000 đồng và 188 quyển sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ lụt ở thị xã Sông Cầu.

Dịp này, Báo Thanh Niên còn trao cho Trung tâm y tế dự phòng thị xã Sông Cầu 2 thùng thuốc khử trùng, tiêu độc trị giá 180 triệu đồng giúp bà con vùng lũ khử trùng nước uống, rau quả…

 

Học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng trong niềm vui có vở mới

Đại diện VinaSoy trao vở cho học sinh trường tiểu học Sông Cầu 1

 

Đại diện Trung tâm y tế dự phòng thị xã Sông Cầu tiếp nhận 2 thùng thuốc khử trùng, tiêu độc do Báo Thanh Niên hỗ trợ

 

Trao học bổng cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do gia đình có người chết

Tin, ảnh: Hiển Cừ - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.