Đã xác định được nguồn gốc USD giả ở Phú Yên

14/10/2010 13:41 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã tiến hành điều tra xác định được nguồn gốc số tiền USD giả tiêu thụ tại Phú Yên là do Võ Thị Minh Nguyệt (21 tuổi, ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa) làm thuê ở TP.HCM nhặt được. >> Phát hiện USD giả ở Phú Yên

Theo lời khai của Võ Minh Phụng (20 tuổi, ở thôn Long Thủy), người bị Công an TP Tuy Hòa tạm giữ cùng 11 tờ 100 USD giả, số tiền trên do ông Võ Mỹ Phấn (40 tuổi, ở cùng thôn) cho Phụng để đem đi tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Phú Yên.

Từ lời khai này, Công an TP Tuy Hòa đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phấn nhưng không phát hiện thêm tờ USD giả nào.

Ông Phấn cho biết, 11 tờ tiền mệnh giá 100 USD giả là do Nguyệt cho.

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang triệu tập Võ Thị Minh Nguyệt về TP Tuy Hòa để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Nguyệt nhặt được 64 tờ USD giả tại một quán cà phê trên đường Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.