Hàn Quốc tăng cường an ninh trước Hội nghị G20

10/11/2010 11:05 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 11 và 12.11, Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) với các vấn đề nóng bỏng trên thế giới hiện nay, theo AFP.

Trong đó có việc khắc phục khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài hơn hai năm qua, hay những mâu thuẫn giữa các quốc gia trong việc điều chỉnh tỷ giá được gọi với cái tên "cuộc chiến tiền tệ"...

Để bảo đảm an ninh cho hội nghị này, nước chủ nhà Hàn Quốc đã huy động đến khoảng 50.000 người từ các lực lượng cảnh sát, quân đội, triển khai trên khắp các khu vực tại Seoul.

Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã bắt giữ bốn người biểu tình quá khích tại Seoul chống G20. Cuộc biểu tình này diễn ra bốn ngày trước khi khai mạc hội nghị với 20.000 người tham gia.

Trong ngày hôm nay (10.11), tại Seoul cũng diễn ra một vài cuộc biểu tình nhỏ.

Dưới đây là một số hình ảnh Hàn Quốc chuẩn bị an ninh cho hội nghị:






Hàn Quốc huy động xe bọc thép đến bảo vệ hội nghị


Dùng chó nghiệp vụ kiểm tra các khu vực hội nghị


Lực lượng chống bạo động Hàn Quốc trong những ngày qua phải làm việc liên tục trước các cuộc biểu tình chống G20. Những cuộc biểu tình nhằm kêu gọi G20 chú tâm thảo luận hơn nữa đến vấn đề việc làm, vấn đề môi trường và ấm lên toàn cầu










Các lực lượng tinh nhuệ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chống các cuộc biểu tình bạo động




Cảnh sát với xe đặc dụng tỏa đi tuần hành khắp nơi

Tiến Dũng
(Ảnh: AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.