Một sinh viên bị bạn đánh chết

22/10/2009 04:41 GMT+7

(TNO) Trường ĐH Quảng Bình hôm qua (21.10) xác nhận Nguyễn Văn Cừ (SN 1988, quê ở Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình; học lớp Tin học K49) đã chết do bị đánh.

Trước đó, tối 19.10, một nhóm SV trường ĐH Quảng Bình tổ chức uống rượu trong phòng trọ tại khu B, cư xá trường, sau đó xảy ra xích mích. Ba sinh viên gồm: Phạm Văn Thảo, Nguyễn Tiến Vương (lớp Tin học K50), Đinh Hoàng Sang (Cao đẳng Thể dục K51) và Phạm Anh Tuấn (không nghề nghiệp, quê ở xã Mai Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã xông vào đánh khiến Cừ ngất xỉu.

Sau đó Cừ được một nhóm SV khác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Do chấn thương sọ não quá nặng nên Cừ được chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế và đã chết trên đường đi.

Hiện Công an TP Đồng Hới đang xử lý vụ việc.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.