Trục vớt tàu cá gặp nạn trên biển 7 ngư dân vẫn còn mất tích

13/11/2010 23:18 GMT+7

Ngày 13.11, đại úy Lê Đình Sơn, Đồn phó Đồn biên phòng 676 (thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), cho biết đã trục vớt và kéo vào bờ an toàn tàu cá BT 97866TS, nhưng không tìm được thi thể nào trong tàu như dự đoán. Hiện chủ tàu Nguyễn Thanh Điền (ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre) và 6 ngư dân gồm Nguyễn Văn Lâm, Trần Công Quốc, Phạm Văn Hóa, Trần Lê Tú, Trần Quang Trực, Ngô Quang Vũ vẫn còn mất tích.

Tàu cá BT 97866 TS bị mất liên lạc vào ngày 31.10, khi vào cửa biển Hàm Luông (Bến Tre) tránh bão. Đến trưa 6.11, trong lúc tuần tra, lực lượng trinh sát Đồn biên phòng 676 phát hiện chiếc tàu trên bị chìm cách đất liền 3 hải lý, liền cử 1 đội cứu hộ (5 người), 4 tàu kéo và 7 thợ lặn ra ứng cứu.

Nhưng do sóng biển lớn nên hơn 5 ngày sau, các thợ lặn mới tiếp cận được tàu. Theo ông Lê Đình Sơn, chiếc tàu trên đã trôi khoảng 250 km từ cửa biển Hàm Luông đến cửa biển Rạch Gốc và nhiều khả năng sau khi tàu gặp nạn, các ngư dân đã nhảy khỏi tàu. Riêng trường hợp Lưu Minh Tâm (19 tuổi, ngụ xã Trường Thủy, Ba Tri, Bến Tre) do bị bệnh không thoát ra được nên chết kẹt trong ca-bin.  

 Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.