Nhật Bản: Hơn 25.000 người thọ trên trăm tuổi

13/09/2005 22:30 GMT+7

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản công bố ngày 13/9, tính đến cuối tháng 9 này, Nhật Bản sẽ có 25.606 người thọ trên 100 tuổi, tăng hơn 2.568 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Phụ nữ tiếp tục chiếm đa số trong số những người sống trên 100 tuổi ở xứ hoa anh đào với 85% và lần đầu tiên số phụ nữ sống thọ trên vượt qua con số 20.000 người. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản có tỷ lệ cứ 100.000 dân thì có 20 người thọ hơn 100 tuổi. Cụ bà Y.Minagawa, 112 tuổi, sống ở Akaike, tỉnh Fukuoka được xem là phụ nữ cao tuổi nhất nước Nhật. Cụ ông cao tuổi nhất nước là cụ N.Tokuda, 110 tuổi, hiện sống ở thành phố Kagoshima. Từ năm 1963, Nhật Bản bắt đầu thống kê những người thọ trên 100 tuổi với con số là 153 người. Con số này liên tục được tăng lên trong những năm kế tiếp, như lên 1.000 người vào năm 1981, hơn 10.000 người vào năm 1998 và 5 năm sau là 20.000 người... Okinawa được xem là nơi có nhiều người sống thọ nhất nước với tỷ lệ là 51,43 trên 100.000 người.

C.Y
(Kyodo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.