Một người bị chém chết giữa phố

09/11/2009 14:38 GMT+7

(TNO) Sáng 9.11, một cán bộ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Long (33 tuổi, quê Thanh Hóa) do liên quan đến vụ chém chết người ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 8.11, Đinh Văn Bền (23 tuổi) chạy xe máy chở Lê Văn Phi (24 tuổi, cùng quê Nghệ An) đi đến trước nhà số 56, đường số 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì bị một chiếc taxi 7 chỗ chạy ngược chiều chặn lại.

Bền và Phi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông tay cầm mã tấu bước xuống từ chiếc xe hơi 4 chỗ đang đỗ gần đó xông đến. Bền và Phi kịp bỏ chạy.

Tuy nhiên, một nhóm người đi trên một chiếc taxi 7 chỗ và 3 chiếc xe máy khác cũng đến “chặn đầu khóa đuôi” vây chém khiến Phi chết tại chỗ. Bền may mắn chạy thoát, sau đó đến công an địa phương trình báo.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ trên để lại 2 chiếc taxi loại 7 chỗ của hãng Vinasun cùng nhiều dao, mã tấu, gậy gộc... 

Đến sáng ngày 8.11 thì Lê Văn Long đã đến Công an quận Thủ Đức đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị đâm hàng chục nhát trên khắp cơ thể.

Vụ án đang được công an khẩn trương điều tra.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.