Khám phá những nơi hẻo lánh nhất trái đất

22/11/2011 09:53 GMT+7

Trái ngược với cuộc sống đủ đầy trong những căn hộ ấm áp của đa số mọi người, ở một số vùng đất xa xôi, biệt lập, một bộ phận ít ỏi dân cư thậm chí phải kiếm từng bữa ăn và đốt lửa giữ ấm bản thân qua từng ngày. Đó là cuộc sống ở những nơi xa xôi và khắc nghiệt nhất trên trái đất.

Trái ngược với cuộc sống đủ đầy trong những căn hộ ấm áp của đa số mọi người, ở một số vùng đất xa xôi, biệt lập, một bộ phận ít ỏi dân cư thậm chí phải kiếm từng bữa ăn và đốt lửa giữ ấm bản thân qua từng ngày. Đó là cuộc sống ở những nơi xa xôi và khắc nghiệt nhất trên trái đất.

Sa mạc Atacama

 

Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile được coi là nơi khô hạn nhất trái đất. Trong suốt 91 năm từ năm 1845 đến năm 1936, thậm chí còn không có một giọt mưa nào trên sa mạc. Ngay cả xương rồng cũng không thể sinh sống trên sa mạc này.

Trị trấn Oymyakon

 

Một nơi khắc nghiệt khác là thị trấn Oymyakon thuộc Cộng hòa Sakha, đông bắc Nga. Đây là thị trấn có người ở lạnh nhất trái đất với nhiệt độ trung bình thấp dưới -49.2°C. Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục tới -68°C.

Thành phố Bonifacio, đảo Corsica

 

Bonifacio nằm ở cực nam của đảo Corsica, thuộc Địa Trung Hải. Cả thành phố nằm trên một khối đá vôi trắng ở độ cao 70m trên mực nước biển. Tuy nhiên, khối đá vôi trắng ngày ngày càng bị sóng biển vỗ quanh năm ăn mòn nên Bonifacio ngày càng trở nên bấp bênh. Thật thú vị khi được sống trong những ngôi nhà nằm cheo leo trên mép của vách đá ở đây.

Tristan De Cunha

 

Tristan De Cunha nằm ở nam Đại Tây Dương, là một trong những hòn đảo có người sinh sống nhỏ nhất thế giới. Quần đảo xa xôi và hẻo lánh này cách điểm gần nhất trên đất liền tới 2.000 dặm.

Đảo Socotra

 

Hòn đảo Socotra là đảo chính trong quần đảo gồm 4 đảo nằm trên Ấn Độ Dương, cách Somali 250 km và Yemen 340 km. Đây là nơi bị cô lập nhất và trông giống như một hành tinh khác trên trái đất. Người ta thường ví Socotra là nơi để kiếm tìm người ngoài hành tinh. Nơi đây có một số loài cây có sức sống phi thường vẫn tồn tại, trong đó có cây huyết rồng.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.