An ninh - Trật tự

27/10/2006 22:58 GMT+7

Bần cùng sinh đạo tặc Do thua cờ bạc, ngày 26/10, Phạm Văn Thọ (trước đây là lái xe taxi) đã thuê xe taxi biển số 29T-3226 của hãng Thanh Nga, do anh Nguyễn Xuân Hồng điều khiển từ Phố Huế đi sang Q.Long Biên.

Khi đến P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Thọ dùng dùi cui điện có bình xịt hơi cay dí vào người và xịt hơi cay vào mặt anh Hồng, làm anh Hồng ngất xỉu. Sau đó, hắn ta lục soát lấy 1 ĐTDĐ, 1 ví da bên trong có 320.000 đồng, một số giấy tờ rồi cướp cả xe taxi chạy trốn. Trên đường đào tẩu, Thọ bị tổ tuần tra phát hiện bắt giữ, thu toàn bộ tang vật và 1 dao bấm Trung Quốc.

V.C

Xe khách lao xuống vực, 5 người chết

Trưa hôm qua 27.10, tại H.Đakrông (Quảng Trị), xe khách mang BKS 74K-3610 do Phan Văn Dũng (42 tuổi, trú tại thị xã Đông Hà) điều khiển từ Lao Bảo về Đông Hà đến Km 46, QL 9 (thuộc địa phận xã Đakrông, H.Đakrông) thì húc đổ lan can bên phải cầu Xóm Ro, lao xuống vực sâu gần 30m. Trên xe có 11 người, 5 người bị chết tại chỗ trong đó có tài xế. Bà Võ Thị Phụng (ở thị xã Quảng Trị), chủ xe và những người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Kiến Giang

Lái xe xử lý không kịp, cơ sở mai táng "lãnh đạn"!

Chiều qua 27.10, chiếc xe tải nặng biển số 60M-8839 chở đầy củi cao su lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1A đi về hướng TP.HCM. Khi đến địa phận xã Xuân Tân, giáp ranh với thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vì phải tránh một vụ tai nạn phía trước mới vừa xảy ra, tài xế xe tải đột ngột đánh tay lái vào cây xăng Lan Phượng nên tông ngã đổ một trụ điện đường. Tiếp đó, chiếc xe từ bên này đường phóng thẳng qua bên kia đường đâm thủng 2 bức tường và 3 chiếc xe tang của cơ sở mai táng Tấn Thành 2.

Đ.Khánh

Một kế toán bị bắt giam vì tội chiếm đoạt tài sản

Hôm qua 27.10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Ngô Thị Sáu (41 tuổi, trú ở 29 Trần Hưng Đạo, thị trấn Hai Riêng, H.Sông Hinh, Phú Yên), nguyên kế toán Trường tiểu học số 1 thị trấn Hai Riêng về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2002 đến tháng 9.2005, Sáu làm đầu nậu đường dây hụi ở huyện Sông Hinh. Lợi dụng uy thế là kế toán của trường, Sáu đã thiết lập đường dây hụi với rất đông người tham gia, lấy tên  một số giáo viên trong trường để vay ngân hàng, đồng thời thu tiền vay và lãi suất hằng tháng của giáo viên nhưng không nộp cho ngân hàng. Tổng cộng, Sáu đã chiếm đoạt 469 triệu đồng.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.