Giảm béo để cứu con

05/11/2009 00:13 GMT+7

10 km là quãng đường bà Chen Yurong, một phụ nữ Trung Quốc, chạy bộ hằng ngày và liên tục suốt 7 tháng. Nhiều người chỉ biết bà chạy để giảm cân nhưng thực chất việc này lại có mối liên quan đặc biệt đến tính mạng người con trai 31 tuổi của bà Chen.

Ye Haibin - người con trai cần làm phẫu thuật ghép gan nhưng gan của mẹ anh không phù hợp vì nó tích quá nhiều mỡ, theo các bác sĩ. Vậy là người mẹ 55 tuổi ở Hồ Bắc đã nỗ lực chạy bộ để loại bớt mỡ khỏi cơ thể, đồng thời thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Kết quả, bà đã giảm được 8 kg và đủ tiêu chuẩn hiến gan cho con trai. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 14 tiếng ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), cả hai mẹ con đều đang phục hồi tốt. Tân Hoa xã cho biết bệnh viện thực hiện phẫu thuật đã quyết định không lấy bất kỳ chi phí nào đối với hai mẹ con bà Chen.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.