Bắt kẻ lừa đảo lấy 26 xe gắn máy

06/11/2007 23:36 GMT+7

Hôm qua 6.11, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Minh (29 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú ở Q.12) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh đến các trung tâm giới thiệu việc làm thu thập thông tin về những người đi xin việc, sau đó điện thoại hẹn gặp phỏng vấn để lừa lấy xe gắn máy. Từ năm 2005 đến nay, với thủ đoạn trên, Minh đã lừa lấy tổng cộng 26 xe gắn máy của các nạn nhân, trong đó đa số là sinh viên mới ra trường. Ngoài ra, Minh còn tự xưng là "đại tá thanh tra" để lừa tình, lừa lấy xe của các cô gái nhẹ dạ. Khám xét nơi ở của Minh, cơ quan công an đã thu giữ một túi đựng đồ nghề sửa xe gắn máy, một bộ trang phục gắn cấp hàm màu xanh đậm 4 sao, một nón kê-pi màu xanh đậm, 3 giấy CMND và một số giấy tờ giả mạo khác.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.