Giá vàng thế giới tăng hơn 4% trong tuần này

10/10/2009 09:34 GMT+7

* Kết thúc tuần tăng điểm trọn vẹn của Phố Wall (TNO) Giá vàng giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, do đồng dollar Mỹ tăng giá, tuy nhiên, đồ thị biến đổi giá vàng tại đây vẫn ghi nhận xu hướng đi lên trong tuần này.

Giá vàng giao tháng 12 tại NYMEX chốt phiên ngày 9.10 (giờ địa phương) ở mức 1.048,6 USD/ounce. Như vậy, so với mức chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng tại đây đã tăng tới 44,3 USD/ounce, tương đương 4,41%.

Giá vàng giao ngay tại London (Anh) cũng giảm 0,6% và chốt phiên cuối tuần ở mức 1.048,5 USD/ounce.

* Phiên cuối tuần (kết thúc rạng sáng nay, 10.10, giờ VN), chứng khoán Mỹ vẫn duy trì sắc xanh trên bảng điện tử, đánh dấu một tuần tăng điểm trọn vẹn. Chỉ số Dow Jones Industrial đạt tới mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, tiến gần hơn mốc 10.000 điểm.

Cổ phiếu ngành công nghệ là nhóm tăng điểm mạnh nhất trong phiên này. Tiêu biểu phải kể đến: cổ phiếu của IBM tăng 3%, cổ phiếu Hewlett-Packard (HP) tăng 2%, cổ phiếu Intel tăng 1,5%, Google tăng 0,4%.

Tổng kết phiên, S&P 500 tăng 0,6% lên mức 1.071,49 điểm; Dow Jones Industrial tăng 78,07 điểm, tương đương 0,8%, chốt phiên ở mức 9.864,94 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,7% lên mức 2.139,28 điểm.

Tuần này, Phố Wall đã có trọn vẹn 5 phiên tăng điểm, riêng chỉ số S&P 500 đã tăng 4,5%. Liên tục các thông tin về tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ của Mỹ, số người thất nghiệp giảm và hi vọng về báo cáo kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp trong quý 3.2009 là động lực khiến thị trường đi lên mạnh mẽ.

Tại châu u, không khí giao dịch phiên cuối tuần không sôi động lắm khi chỉ có chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,14% lên mức 5.161,87 điểm, còn DAX của Đức và CAC 40 của Pháp giảm từ 0,08 đến 0,19% xuống còn 5.711,88 điểm và 3.799,61 điểm.

Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật Bản vượt mốc 10.000 điểm khi tăng tới 1,87%, chốt phiên ở mức 10.016,39 điểm; HSI của Hồng Kông tăng nhẹ 0,03% lên mức 21.499,44 điểm.

* Giá dầu thô tại New York (Mỹ) tăng nhẹ trong phiên cuối tuần (9.10) sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nâng mức dự báo tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới.

Theo báo cáo của IEA, tổng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2010 sẽ vào khoảng 86,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 350.000 thùng/ngày so với mức dự báo mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 9.2009.

Giá dầu thô giao tháng 11 tại NYMEX chốt phiên ngày 9.10 ở mức 71,77 USD/thùng, tăng nhẹ 8 cent so với phiên trước đó. Biên độ dao động của giá dầu trong phiên này khá lớn, từ 70,62 đến 72,35 USD/thùng.

Hồi đầu phiên giao dịch, giá dầu tại đây giảm nhẹ sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ben S. Bernanke có phát biểu về khả năng thắt chặt hơn chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuần này, giá dầu tại New York đã tăng 2,6%.

Giá dầu Brent giao tháng 11 tại London (Anh) tăng 23 cent, tương đương 0,3%, và chốt phiên ngày 9.10 ở mức 70 USD/thùng.

* Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật trên thị trường New York ở mức 1 EUR đổi 1,4732 USD, 1 USD đổi 89,79 JPY, theo ghi nhận lúc 3 giờ 59 phút sáng 10.10 (giờ VN).

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.